Thủ tướng Pakistan bị chỉ trích vì định xây bãi đỗ trực thăng tại nhà riêng

ANTĐ - Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng mới của Pakistan, Raja Pervez Ashraf đã bị chỉ trích khi ông này định xây dựng một bãi đỗ trực thăng tại nhà riêng cách Thủ đô Islamabad 22km, trong bối cảnh hàng triệu người dân nước này phải sống dưới 1USD/ngày.

Thủ tướng Raja Pervez Ashraf và mô hình một bãi đỗ trực thăng ở Pakistan

“Ông ấy sẽ lãng phí tiền của nhà nước vào những dự án như vậy”, ông Siddiq ul Farooq thuộc đảng đối lập PML-N nói. Những người chỉ trích cáo buộc ông Ashraf cố gắng tận thu trong nhiệm kỳ Thủ tướng được dự báo là sẽ ngắn ngủi. Tuy nhiên, các quan chức an ninh nói rằng, trực thăng là phương tiện tốt nhất để chuyên chở Thủ tướng tại đất nước mà các vụ tấn công khủng bố thường xuyên xảy ra. 

Ông Ashraf được chỉ định làm Thủ tướng Pakistan sau khi Tòa án Tối cao nước này phế truất ông Yousuf Raza Gilani hồi tuần trước. Hiện ông Ashraf đang bị điều tra tham nhũng khi còn là Bộ trưởng Bộ Năng lượng và nước.