Thủ tướng Nhật tuyên bố đáp trả cứng rắn phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản sẽ đáp trả cứng rắn đối với phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc về vấn đề bồi thường trong thời chiến. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Hôm 30-10, Thủ tướng Abe nói với báo giới rằng thỏa thuận song phương năm 1965 đã giải quyết hoàn toàn dứt điểm vấn đề quyền đòi bồi thường. Ông Abe cho biết, theo luật pháp quốc tế, phán quyết này là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng, phán quyết hôm 30-10 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc đặt công ty Nhật Bản vào thế bất lợi một cách không công bằng và lật ngược cơ sở pháp lý của quan hệ hợp tác và hữu hảo mà 2 nước xây dựng từ sau khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1965. Ông mạnh mẽ yêu cầu Hàn Quốc ngay lập tức có hành động thích hợp, bao gồm cả việc dừng vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết một công ty thép của Nhật Bản phải bồi thường cho 4 người đàn ông Hàn Quốc khoảng 88.000USD.

Ủng hộ quyết định của tòa cấp dưới, phán quyết trên cho rằng trong thời kỳ Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật Bản, những người này đã bị cưỡng bức lao động cho công ty có tên hiện nay là Nippon Steel & Sumitomo Metal, vì thế có quyền đòi bồi thường.

Đây là phán quyết đầu tiên của tòa tối cao, theo đó ra lệnh cho các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho lao động Hàn Quốc.