Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế

ANTĐ - Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Thủ đô Seoul vào ngày 2-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong hoạt động duy trì một vùng Biển Đông mở và hòa bình, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết. 
Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế ảnh 1

Tại buổi hội đàm với người đứng đầu Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng tình hình ở tuyến đường biển chiến lược - Biển Đông gây “quan ngại cho cộng đồng quốc tế”. Theo ông Hagiuda, Thủ tướng Shinzo Abe đã nói rằng “Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều dịp để duy trì vùng biển mở, tự do và hòa bình này”. Trước đây, ông Shinzo Abe đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc có những hành động cải tạo đảo trái phép và tuyên bố chủ quyền phi lý trên vùng biển này. 

Phản ứng trước phát biểu của ông Shinzo Abe, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hy vọng “các nước liên quan đánh giá các vấn đề hiện tại (liên quan tới Biển Đông) một cách khách quan, công bằng và hợp lý”.