Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về vụ bé gái người Việt bị sát hại

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18-4 đã ra chỉ thị yêu cầu bộ trưởng các bộ chuyên trách làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn các vụ phạm tội như vụ sát hại bé Lê Thị N.L. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trong cuộc họp Nội các về biện pháp đối phó với tội phạm, ông Abe đề cập tới vụ bé N.L và nói đây là vụ việc rất thương tâm.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định bảo vệ trẻ em trước những tội ác không thể tha thứ như vậy là trách nhiệm của chúng ta, và việc ngăn ngừa tội phạm gây tội ác với trẻ em là vấn đề khẩn cấp.

Cũng tại cuộc họp, chính phủ nước này quyết định về khung kế hoạch ngăn ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Sau quyết định này, ông Abe nói thêm rằng ông muốn các bộ trưởng hết sức nỗ lực để đảm bảo an toàn cho trẻ em, tăng cường các biện pháp mạnh cần thiết như ngăn chặn và xử phạt tội phạm, hỗ trợ các nạn nhân trẻ em.

Cùng ngày, anh Lê Anh Hào, bố của bé Lê Thị N.L đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại nhà riêng ở Nhật Bản. Anh Hào gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các cơ quan có thẩm quyền. Anh cho biết đã nói với con gái về việc nghi phạm bị bắt và mong con mình yên nghỉ.

Về việc nghi phạm Yasumasa Shibuya vẫn giữ im lặng, anh Hào cho biết thêm rằng anh rất lo lắng, vì như vậy sự thật sẽ không được làm rõ.

Trong khi đó, mẹ của bé N.L, chị Nguyễn Thị Nguyên, nói với báo chí rằng, chị đã từng gặp nghi phạm. Nếu thực sự nghi phạm đã gây ra vụ việc này thì không thể biết được những ý đồ xấu bên trong, vì bề ngoài của người này cũng giống như các phụ huynh khác trong trường.