Thủ tướng Nhật Bản bị người dân phản đối tại Okinawa

ANTĐ - Tại lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến Okinawa, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị người dân địa phương lên tiếng phản đối vì sự hiện diện ngày càng nhiều của quân đội Mỹ trên hòn đảo này.

Ông Abe, cùng các quan chức Mỹ cũng như hàng ngàn người khác đã có mặt ở Okinawa để tưởng nhớ 250.000 người đã hy sinh tại một trong những trận chiến đẫm máu nhất thời Thế chiến II.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt vòng hoa tưởng niệm những người thiệt mạng 

Khoảng 100.000 lính Nhật Bản và hơn 100.000 người dân Okinawa đã bị giết hoặc tự vẫn trong trận chiến với lực lượng đồng minh ở Thế chiến II. Hơn 12.000 lính Mỹ cũng thiệt mạng tại hòn đảo cách đất liền Nhật Bản 550km về hướng tây nam này.

Hàng ngàn người tới dự lễ kỷ niệm đánh dấu 70 năm trận chiến Okinawa

Theo BBC, nhiều người dân Okinawa đã cáo buộc Tokyo và Washington tiếp tục coi hòn đảo của họ như một thuộc địa và bỏ qua những mong muốn của người dân trên đảo, là giải tán các căn cứ quân sự của Mỹ. Trong buổi tưởng niệm vừa qua, hơn 10.000 người dân tại đây đã tỏ ra tức giận với Thủ tướng Abe cũng vì nguyên nhân này.

Năm 1945, quân đồng minh đã xem hòn đảo này như bàn đạp chiến lược để xâm lược vào Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc tấn công này không bao giờ xảy ra do Tokyo đã tuyên bố đầu hàng sau khi 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki phải hứng chịu 2 quả bom nguyên tử của Mỹ vào tháng 8-1945.

Okinawa vẫn bị Mỹ chiếm đóng cho tới năm 1972, khi Tokyo có được quyền kiểm soát hòn đảo này.

Gần đây, dự án di chuyển căn cứ không quân của Mỹ từ gần khu vực thành phố ra bờ biển đã gây ra sự đối đầu căng thẳng không chỉ giữa chính quyền trung ương Tokyo với giới quan chức Okinawa, mà cả những người dân sống tại khu vực này.