Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giá trị cốt lõi để Hà Nội thành nơi đáng sống

ANTD.VN - Đồng tình với 21 kiến nghị của Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ giá trị cốt lõi là "xanh, sạch, bảo tồn, kỷ cương" để Hà Nội phát triển thành đô thị thông minh, thành phố đáng sống...

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 29-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự TP Hà Nội 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, các kiến nghị của Hà Nội cơ bản được các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ đồng tình, ủng hộ theo tinh thần Hà Nội cần có các cơ chế đặc thù để chủ động phát triển.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, buổi làm việc là để Chính phủ lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội chứ không phải tiếp tục ràng buộc, xin – cho.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, 2 năm qua, Hà Nội phát triển toàn diện, chuyển biển tích cực; Có nhiều cách làm sáng tạo như xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ; Môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính chuyển biến mạnh. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt đánh giá cao một số ý tưởng của Hà Nội trong quản lý nhà nước điển hình như đề án hạn chế phương tiện xe máy đến năm 2030.

“Người dân cảm nhận được tinh thần kiến tạo của Hà Nội cũng như sự cố gắng phục vụ nhân dân của các sở ngành”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ các thách thức mà Hà Nội đã và đang phải đối mặt như quản lý siêu đô thị trong sức ép cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực; thách thức về chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đi liền là đào tạo lao động, ứng dụng công nghệ mới, thu hút trọng dụng nhân tài cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thách thức về nguồn lực, về phát triển các dịch vụ công trong y tế, văn hoá, thể dục thể thao... đáp ứng đòi hỏi của lượng dân số có trình độ dân trí cao; thách thức giữ vững kỷ luật, kỷ cương dân chủ.

"Hà Nội phải tạo động lực cho từng cán bộ làm việc với tinh thần phục vụ nhân dân. Cán bộ cấp phường xã phải chuyển biến mạnh mẽ hơn, để người dân cảm thấy tinh thần phục vụ nhân dân cụ thể, sát sao, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hà Nội nên đi trước cả nước để làm gương. Như vụ việc dân làm giấy chứng tử mà mất cả ngày là phản cảm, phải rút kinh nghiệm sâu sắc" - Thủ tướng Chính phủ lưu ý.

Nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi của Hà Nội là: hòa bình, văn minh, văn hiến và thượng tôn pháp luật, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Hà Nội phải liên kết mạnh mẽ với các địa phương, xóa bỏ địa giới hành chính đơn thuần, loại bỏ sự manh mún, dàn trải của các chính sách.

Nhắc đến việc cần có quy hoạch chiến lược phát triển KHCN, cần chọn lọc hình thành dần hệ sinh thái khoa học công nghệ Thủ tướng phân tích: "Việc này chúng ta nói nhiều nhưng chưa tận dụng được nhiều"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý việc tối ưu hóa nguồn tài nguyên đất để khai thác sử dụng tốt bởi đây là tiền đề để phát triển và nếu quản lý tốt sẽ chống tham nhũng, tiêu cực, tạo chuyển biến lớn, đảm bảo kỷ cương, tạo nguồn lực.

Nhấn mạnh lại giá trị cốt lõi của Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hà Nội phải trở thành đô thị thông minh, quản lý trên nền tảng công nghệ mới, xây dựng hạ tầng thông minh, con người thông minh.

"Hà Nội phải trở thành thành phố kiến tạo và phát triển: đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm tâm mục đích phục vụ; Phải là nơi điển hình thu hút người tài, người dân có văn hóa, nghề nghiệp. Ai cũng bình đẳng, có cơ hội phát triển. Hay nói khác là trở thành thành phố đáng sống".

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các kiến nghị của Hà Nội và khẳng định: "Những việc Hà Nội làm được, làm tốt nên để Hà Nội làm. Chính phủ sẽ phân cấp mạnh mẽ cho Hà Nội".

Thủ tướng cho biết, nếu có bất cập cần sửa luật thì các bộ ngành liên quan cần tổng hợp sớm, những điều mới thì Thủ tướng Chính phủ sẽ đồng ý để Hà Nội thí điểm...