Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản; Kiểm kê đất đai toàn quốc; Quân đội Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17; Nhật quốc hữu hóa 280 đảo, tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông; Israel và Hamas chấp nhận ngừng bắn sau 72 giờ.
Bản tin phát thanh ngày 2-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Chiều 1-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đồng thời 2 bên luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực.

* Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước tính đến hết ngày 31-12-2014.

Tiếp theo là những tin tức về an ninh-trật tự

* Chiều 1-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự  CATP.Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá hai tụ điểm mua bán dâm núp bóng nhà hàng ẩm thực trên địa bàn quận 2, tạm giữ 3 đối tượng. Vụ việc được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an quận 2 tiếp tục điều tra, xử lý.

 * Cùng ngày, CAQ 5 cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Phương (SN 1972, ngụ quận 8) để xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Phương bị tổ cảnh sát 113 bắt giữ khi lận lưng hung khí, súng ru lô còn chạy xe tốc độ cao, đánh võng trên đường vào đêm 31-7.

* CAH Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết vừa phối hợp phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi, bắt “tú bà” Trương Thị Mỹ Lệ (31 tuổi, ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) mang 2 lệnh truy nã toàn quốc về tội chứa gái mại dâm và tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. 

* Mặc dù số lượng phương tiện vi phạm tốc độ báo về qua thiết bị giám sát hành trình (GPS- hộp đen) khá lớn, nhưng để sử dụng dữ liệu này vào việc quản lý, xử phạt lái xe, doanh nghiệp vi phạm là không đơn giản. Theo kiến nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thì phải vài năm tới mới có thể xử phạt vi phạm thông qua thiết bị này.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý:

*Ngày 1-8, các phương tiện truyền thông Nhật đồng loạt đưa tin, chính phủ nước này có kế hoạch đặt tên cho 158 hòn đảo và quốc hữu hóa 280 đảo nhằm khẳng định chủ quyền lãnh hải. 

Tuyên bố của Nhật Bản được đưa ra giữa lúc những tranh chấp lãnh thổ giữa nước này với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư và đảo Dokdo, cùng với việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thành lập “Vùng nhận dạng phòng không khu vực Đông Hải”, đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

* Cũng trong ngày 1-8, các quan chức quân đội Ukraine cho biết, trên đường di chuyển, một đơn vị lính dù thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 của Ukraine đã bị lực lượng ly khai thân Nga phục kích, làm ít nhất 10 lính dù thiệt mạng, 13 lính người bị thương và 11 lính khác vẫn bị mất tích, có thể bị lực lượng nổi dậy bắt giữ. Được biết, địa điểm phục kích cách hiện trường vụ máy bay MH17 rơi khoảng 25km.

* Nga vừa lên tiếng tố cáo Ukraine minh họa cuộc pháo kích của Nga bằng hình ảnh từ game video còn hình ảnh chứng minh họ không có các hệ thống Buk ở khu vực đông nam được làm giả thời gian.

* Cùng ngày, Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV) - Đại tướng Vladimir Shamanov cho biết, lực lượng này có kế hoạch sẽ tăng cường sự hiện diện của họ ở nước ngoài. Đại tướng Shamanov cũng cho biết, lực lượng đổ bộ đường không Nga không có kế hoạch hiện diện thường trực ở Bắc Cực.

* Mỹ và Liên Hợp Quốc thông báo Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas của Palestine đã nhất trí ngừng bắn kéo dài 72 giờ, vì mục đích nhân đạo tại dải Gaza. Đây được xem là một tín hiệu tích cực sau hơn 3 tuần giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas, làm hơn 1.440 người thiệt mạng.