Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Ất Mùi

ANTĐ - Sáng nay 24-2, các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ giao dịch phiên đầu tiên năm Ất Mùi. Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Ất Mùi ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên
 năm mới Ất Mùi


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhớ lại: “Cách đây 15 năm, tôi đã trực tiếp đến dự lễ khai trương Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và cách đây 10 năm tôi cũng tham dự lễ khai trương Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nhìn lại chặng đường này có thể vui mừng nhận thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển hơn. Thị trường cũng đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trong chặng đường vừa qua”.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam đã thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế và sự phát triển của thị trường cũng góp phần vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Đồng thời góp phần tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy việc hình thành loại hình doanh nghiệp cổ phần, thúc đẩy xã hội hóa huy động vốn trong đầu tư phát triển. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Ất Mùi ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: "Việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tới đây phải gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán"

Thủ tướng cũng lưu ý: “Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và các bộ, ngành liên quan, cần tập trung rà soát để hoàn thiện khung thể chế pháp luật để thị trường hoạt động thông thoáng hơn, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với thông lệ quốc tế”.

“Đề nghị tập trung chỉ đạo, triển khai để thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu, cấu trúc lại thị trường chứng khoán đã được phê duyệt, bao gồm nâng cao chất lượng doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa, công khai minh bạch, hợp nhất các sàn giao dịch... để thị trường của chúng ta năng động hơn, hiệu quả hơn đáp ứng những yêu cầu mới”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: “2015 là năm chúng ta tập trung cao để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Cổ phần hóa một mặt để doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, mặt khác thị trường chứng khoán có hàng hóa tốt hơn để huy động vốn tốt hơn. Vì vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tới đây phải gắn liền với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán”.