Thủ tướng Nga: EU chỉ cặp kè với Ukraine, không bao giờ "kí hợp đồng hôn nhân"

ANTĐ - “Chương trình của EU nhằm giúp Ukraine tránh phụ thuộc vào kinh tế Nga đang đẩy đất nước đầy bất ổn này vào một cuộc khủng hoảng toàn diện”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev viết trên nhật báo Nezavisimaya, phát hành hôm 15-12.

Thủ tướng Nga đã nhấn mạnh rằng, thoả thuận hợp tác kinh tế giữa Ukraine và EU có mùi vị giống với chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

“EU cần Ukraine trước hết là một nguồn cung cấp các nhiên liệu thô và dĩ nhiên là một thị trường mới cho các công ty châu Âu”, ông Medvedev viết.

Theo một vài ước tính, nền kinh tế Ukraine sẽ mất khoảng 33 tỉ USD hàng năm do hệ quả của những chính sách này, thủ tướng Nga nói thêm.

Thủ tướng Nga: EU chỉ cặp kè với Ukraine, không bao giờ "kí hợp đồng hôn nhân" ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev 

Thoả thuận liên hiệp với EU, điều mà chính phủ Kiev hiện nay coi như mục tiêu hàng đầu, đã vượt qua cả những quy định luật pháp và quyền lợi quốc gia Ukraine.

“Không ai vào thời điểm hiện tại muốn cho Kiev vay tiền, ngay cả vì những nhu cầu thiết yếu nhất. Trong một tình thế như hiện nay, EU sẽ chỉ chấp nhận cho vay ở mức tối thiểu. Các công ty châu Âu cũng đang cố gắng vượt qua khủng hoảng với nhiều khó khăn”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev cũng cho rằng, khoản tiền 1 tỉ USD mà Mỹ đảm bảo cho Ukraine cũng là lời nói suông và hiện chưa hề có một khoản hỗ trợ tài chính nào từ Mỹ.

“Chẳng ai mời Ukraine vào bàn đàm phán với châu Âu như một đối tác bình đẳng. Họ thậm chí còn không được ngồi ghế phụ, họ tự đưa mình vào tình cảnh của một cô gái đang hẹn hò với tình nhân nhưng không bao giờ đi tới hôn nhân. Điều này giống với Thổ Nhĩ Kì, nước đã kí thoả thuận liên hiệp với EU từ 51 năm trước, nhưng hiện vẫn chưa thể làm thành viên chính thức của EU”, Thủ tướng Nga nhận định.

Ông Medvedev cũng đã nhắc lại câu chuyện đùa của người tiền nhiệm, cựu Thủ tướng Nga Viktor Chernomyrdin từng nói khi được hỏi về việc liệu Ukraine có thể trở thành thành viên EU. Ông Chernomyrdin đã trả lời rất nhanh: “Ngay sau khi Thổ Nhĩ Kì gia nhập”. “Vậy bao giờ Thổ Nhĩ Kì có thể vào EU?”, phóng viên nói. “Không bao giờ”, cựu Thủ tướng Chernomyrdin đáp.