Thủ tướng Merkel khổ sở vì bê bối do thám quan chức EU

ANTĐ -  Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang phải chịu áp lực của các đối tác trong liên minh nghị viện Đức về việc cơ quan tình báo Đức (BND) phối hợp với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) do thám nhiều quan chức của EU.

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã phản ứng với các thông tin bằng việc cáo buộc BND giúp NSA do thám chính các công ty Đức.

Hiện bà Merkel đã lên tiếng bảo vệ BND trong tuyên bố mới nhất về vụ lùm xùm này: “Việc tiến hành nhiều nhiệm vụ trước việc phải đối đầu với những mối đe doạ khủng bố đã được phối hợp với các cơ quan tình báo khác, trong đó có NSA”.

Thủ tướng Merkel khổ sở vì bê bối do thám quan chức EU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel 

Tuy nhiên, ông Gabriel, lãnh đạo đảng trung tả SPD, vẫn liên tiếp gây áp lực lên bà Merkel bằng việc yêu cầu một cuộc điều tra tổng thể. Ông cho rằng danh sách thông tin của những người bị BND do thám nên được công bố trước các uỷ ban quốc hội nhằm điều tra về các điều mờ ám.
Sau khi bà Merkel khẳng định các công ty Đức không hề bị do thám, ông Gabriel nhận định rằng không có gì đảm bảo bà đang trả lời chính xác.

Phó Chủ tịch đảng SPD, Ralf Stegner đã kêu gọi Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, Peter Altmeier đưa ra các chứng cứ trước thành viên quốc hội.

BND và NSA đã hợp tác với Mỹ nhiều năm qua, tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại rõ ràng các mục tiêu tình báo đã vượt xa những mối đe doạ khủng bố tiềm năng.

Trụ sở giám sát của BND, Bad Aibling được cho là đã do thám Bộ Ngoại giao Pháp, cung điện của tổng thống, cũng như Uỷ ban châu Âu và công ty Airbus.

Lãnh đạo của BND, Gerhard Schindler đã phủ nhận các lập luận của những chính trị gia đối lập cho rằng BND đã phạm tội phản quốc với sự giúp đỡ từ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, hiện cũng đang chịu nhiều sức ép về việc từ chức và có hạn chót đưa ra các chứng cứ cho uỷ ban tình báo vào hôm 6-5.