Thủ tướng Malaysia "thừa nhận" về khoản tiền 700 triệu USD

ANTĐ - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang phải đối mặt với nhiều nghi vấn sau khi bất ngờ sa thải Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. 
Thủ tướng Malaysia "thừa nhận" về khoản tiền 700 triệu USD ảnh 1

Một đoạn video vừa được đăng tải trên mạng internet cho thấy, ông Yassin đang nói chuyện với một số người, trong đó có cả Thủ hiến bang Kedah Mukhriz Mahathir cùng  cựu Bộ trưởng Kadir Sheikh Fadzir đồng thời đề cập đến việc Thủ tướng Najib đã thừa nhận rằng số tiền 700 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản của ông.

Đoạn video được rò rỉ  hôm 28-7, chỉ vài giờ sau khi ông Yassin bất ngờ bị sa thải vì đã chỉ trích việc xử lý của Chính phủ Malaysia trước những cáo buộc sai phạm liên quan đến quỹ 1MDB. Đoạn băng video dài 53 giây kết thúc tại đoạn ông Yassin nói rằng: “Ông ấy đã thừa nhận. Và tôi đã hỏi: “Tại sao ông lại để (tiền) vào tài khoản cá nhân của mình?”.

Được biết sau bài báo đăng tải trên tờ The Wall Street Journal, ông Najib Razak bị nghi ngờ tham nhũng hàng trăm triệu USD trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.