Thủ tướng lý giải việc “tại sao chúng ta bỏ Công an cấp huyện”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu vấn đề “tại sao chúng ta quyết định bỏ Công an cấp huyện” và cho biết, bỏ để tổ chức lại, một số rút lên tỉnh nhưng đa số chuyển về cơ sở, vì nhân dân đều ở cơ sở…
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội chiều 14-2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội chiều 14-2

Chiều nay, 14-2, Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều nội dung, trong đó có Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên...

Phát biểu tại tổ 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn 8% là một thách thức rất lớn, vì mức tăng trưởng bình quân thế giới năm nay dự báo chỉ hơn 3%, trong khu vực ASEAN phấn đấu tăng trưởng 4,5%.

Tuy nhiên với đòi hỏi, mong mỏi của nhân dân, yêu cầu của phát triển nhằm đạt các mục tiêu trăm năm thì nhiệm vụ tăng trưởng GDP 8% năm 2025 "khó mấy cũng phải làm, không làm không được". Bởi nếu chúng ta không đặt ra mục tiêu như thế mà tốc độ "cứ bình bình" thì rất khó đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Theo Thủ tướng, năm 2025, nhiệm vụ đặt ra là phải tạo được sự bứt phá, tăng tốc, về đích, do vậy không thể “đặt mục tiêu vừa phải để phấn đấu cho dễ dàng". Chính phủ thấy phải báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương năm 2025 phấn đấu các mục tiêu cao hơn, tăng trưởng nâng lên 8% trở lên. Bởi, tăng trưởng sẽ kéo theo nhiều chỉ số, tổng GDP, năng suất lao động...

Để đạt được mức tăng trưởng này, ngoài các giải pháp tổng thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải để không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các chủ thể có liên quan.

Đặc biệt, nếu muốn đất nước đạt được "2 mục tiêu 100 năm" mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần thiết phải cải cách tổ chức bộ máy, không phải là chỉ cải cách một cách cơ học mà mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, sẽ bố trí, sắp xếp nhân sự cho phù hợp, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

“Tại sao vừa qua chúng ta quyết định bỏ Công an cấp huyện?” - Thủ tướng đặt vấn đề và cho biết, bỏ để tổ chức lại, một số rút lên tỉnh nhưng đa số chuyển về cấp cơ sở - cấp gần dân nhất.

"Việc gì chẳng xảy ra ở cơ sở, đại dịch COVID-19 cũng ở cơ sở. Nói tóm lại chúng ta vì dân, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Mà nhân dân ở đâu? Nhân dân đều ở cơ sở, ở xã, phường. Chúng ta đặt mục tiêu vì nước, vì dân, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân thì chúng ta phải chăm lo cho nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo, y tế... Tăng cường cho cơ sở để lo cho dân..." - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng khẳng định, việc cải cách bộ máy hành chính lần này hay bộ máy của Đảng cũng nhằm phục vụ cho phát triển, cuối cùng là người dân phải được hạnh phúc, ấm no, đất nước phải hùng cường, thịnh vượng, văn minh, giàu mạnh.

Vì thế, đã nói là phải làm, đã làm là phải ra của cải vật chất, sản phẩm cụ thể thì mới mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân...