Thủ tướng Libya bị ám sát hụt

ANTĐ - Thủ tướng Libya, ông Abdullah al-Thani vừa may mắn thoát nạn, sau khi bị các tay súng tấn công và bắn vào xe hơi của mình hôm thứ 3, 26-5.

Theo phát ngôn viên Hatem el-Ouraybi của Thủ tướng, xe của ông Abdullah al-Thani trúng đạn sau khi bị những người đàn ông có vũ trang tấn công và nhắm bắn. Chiếc xe đang trên đường rời khỏi khu vực nơi vừa diễn ra một phiên họp của quốc hội Libya tại thành phố Tobruk, miền đông nước này. Thủ tướng Abdullah al-Thani không hề hấn gì, tuy nhiên một trong những vệ sĩ của ông này đã bị thương.

Thủ tướng Libya Abdullah al-Thani

Ông Hatem el-Ouraybi cho rằng, đây là một vụ ám sát, nhưng bất thành. Hiện nhà chức trách Libya vẫn chưa đưa ra thông tin về việc xác định danh tính của những kẻ tấn công.

Hồi tháng 1-2014, người sau này trở thành Bộ trưởng Nội vụ Libya cho biết, ông đã may mắn thoát chết sau một vụ mưu sát ở Tripoli, chỉ 3 tuần sau khi Thứ trưởng Bộ công nghiệp Hassan al-Droui bị bắn chết tại Sirte, thành phố quê hương của nhà lãnh đạo Gaddafi.