Thủ tướng khảo sát khu công nghệ trọng điểm Thủ đô

(ANTĐ) - Với sự quan tâm đến các công trình tại Khu công nghệ trọng điểm của Thủ đô, ngày 13-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm công trình Khu Campus FPT Software và trường ĐH FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên sinh viên FPT học tập và rèn luyện tốt

Theo lãnh đạo Tập đoàn FPT, công trình này được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 64.000m2, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Giai đoạn 1 hoàn thành trong năm nay đáp ứng nhu cầu làm việc cho 1.000 lập trình viên. Bên cạnh đó, dự kiến, gần 1.000 sinh viên FPT sẽ chuyển tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Được biết, trường ĐH FPT và khu Campus FPT Software sau khi hoàn thành tổng thể sẽ trở thành một khu đô thị thu nhỏ đáp ứng cho 25.000 sinh viên theo học và hàng trăm nghìn lập trình viên. Đây là các công trình gắn kết giữa đào tạo nghiên cứu với thực tiễn, xây dựng tại chỗ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm.