Thủ tướng Israel đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng

(ANTĐ) - Bộ Tư pháp Israel cho biết thủ tướng Ehud Olmert sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra xung quanh việc ông đã mua bất động sản ở Jerusalem.

Thủ tướng Israel đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng

(ANTĐ) - Bộ Tư pháp Israel cho biết thủ tướng Ehud Olmert sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra xung quanh việc ông đã mua bất động sản ở Jerusalem.

Ông Olmert khẳng định không làm gì sai trái
Ông Olmert khẳng định không làm gì sai trái

Động thái này diễn ra sau khi một cơ quan của Chính phủ Israel kết luận ông Olmert đã mua một căn nhà thấp hơn giá thị trường 325.000 đô la Mỹ.

Ngay lập tức ông thủ tướng đã lên tiếng phản đối kết luận này và khẳng định rằng giá mình mua ngôi nhà là hợp lý.Tuy nhiên ông cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng nói: “Chúng tôi chắc rằng việc điều tra sẽ làm rõ việc gia đình ông Olmert mua căn hộ là hợp pháp và với giá phải chăng".

Trước đó ông Olmert cũng đã bị điều tra xung quanh vụ việc ông bán ngân hàng Leumi năm 2005. Một số quan chức cấp cao đã bị bắt giữ khi cảnh sát điều tra cáo buộc nhận hối lộ khi bán ngân hàng này.

Q.L

Theo Bbc