Thủ tướng Iraq từ chối lời kêu gọi thành lập chính phủ thống nhất

ANTĐ - Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc thành lập một chính phủ cứu quốc để chống lại cuộc tấn công của phiến quân thánh chiến Sunni.

Ông cảnh báo rằng lời kêu gọi như vậy đại diện cho một cuộc đảo chính chống lại hiến pháp và đó là một nỗ lực để kết thúc nền chính trị dân chủ ở Iraq. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi đến Baghdad đã yêu cầu ông al-Maliki và các nhà lãnh đạo Iraq cam kết lập ra một chính phủ toàn dân trước ngày 1-7. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, chính quyền mới ở Baghdad phải mở rộng vòng tay chào đón cộng đồng người Hồi giáo Sunni và người Kurd, thay vì chỉ thiên vị người Shiite như cách ông al-Maliki đã làm.

Thủ tướng Iraq Maliki 


Trong bài phát biểu trên truyền hình hàng tuần, ông Maliki đã kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị hòa giải để cùng nhau đối mặt với một tấn công khủng bố khốc liệt. Ông Maliki cho biết, sẽ hình thành một chính quyền khẩn cấp bao gồm tất cả các nhóm tôn giáo, thay vì hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ thành lập một chính phủ mới ở Iraq. Chính quyền khẩn cấp này sẽ đi ngược lại các kết quả của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng tư.

Mặt khác, thủ tướng Iraq cũng cho rằng: "Các mục tiêu nguy hiểm khi hình thành một chính phủ cứu quốc theo lời kêu gọi của Mỹ không phải là nhỏ. Đây là một nỗ lực của những người chống lại hiến pháp để loại bỏ các tiến trình dân chủ trẻ tuổi và ăn cắp các phiếu bầu của cử tri".

Ông Maliki cam kết bắt đầu hình thành một liên minh cầm quyền mới vào ngày 1/7.

Phát biểu với đài BBC tại Dubai, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond chỉ trích sự xuống cấp toàn diện trong chính phủ Iraq hiện nay.

Trong chuyến thăm Iraq đầu tuần này, ông Kerry cảnh báo rằng Iraq đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử của nó. Ông tuyên bố sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và lâu dài nếu các nhà lãnh đạo Iraq tiến hành các bước cần thiết để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng.