Thủ tướng Iraq thề tiêu diệt IS trong năm 2016

ANTĐ - Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi vừa tuyên bố rằng, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ bị tiêu diệt trong năm 2016.

“2016 sẽ là một năm quan trọng và thắng lợi khi IS chính thức bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ giải phóng Mosul và đây sẽ là trận đánh quyết tử cuối cùng với những kẻ khủng bố”, Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi  nói trong một bài phát biểu trên kênh truyền hình vào hôm 28-12.

Thủ tướng Iraq thề tiêu diệt IS trong năm 2016 ảnh 1  Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi 

Tuyên bố của ông Abadi đến sau khi quân đội Iraq vừa tái chiếm lại được thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad. Đây là một thắng lợi quan trọng cả về mặt tinh thần lẫn chiến lược do đây là một thành trì lớn của IS và chính phủ Iraq đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích khi thất thủ tại đây vào hồi tháng 5.

“Việc quân đội Iraq đánh bại IS là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố này”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter chúc mừng thắng lợi tại Ramadi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tán dương nỗ lực của binh lính Iraq: “Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên, chiến lược của liên quân đã thành công. Không quân Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quân đội Iraq cho đến khi IS bị tiêu diệt”.

Các máy bay của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hàng chục vụ không kích ở Ramadi trong những tuần qua nhằm hỗ trợ cho bộ binh Iraq. Hiện giới chức Iraq chưa công bố số binh lính và dân thường thiệt mạng trong trận chiến giành lại thành phố Ramadi, tuy nhiên, họ cho biết, phần lớn người dân đã được sơ tán trước đó.