Thủ tướng Hun Sen điện đàm với thủ lĩnh đảng đối lập

ANTĐ - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 10-4 cho biết ông đã điện đàm với thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Sam Rainsy về những tranh cãi chính trị hậu bầu cử. 

Thủ tướng Hun Sen cho biết cuộc điện đàm kéo dài 44 phút, chủ yếu tập trung vào việc cải cách bầu cử và thời gian tiến hành tổng tuyển cử. Hai bên đã nhất trí bằng miệng rằng cuộc tổng tuyển cử tới sẽ được tổ chức vào tháng 2-2018, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch vào tháng 7-2018. Tuy nhiên, theo ông Hun Sen, Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha, người đang có chuyến công du Mỹ, đã không đồng ý thỏa thuận trên. Ông nhấn mạnh nếu hai đảng không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt tranh cãi chính trị hiện nay, ông Kem Sokha chính là người gây ra thất bại này.