Thủ tướng: Đừng để thêm ca lây nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng khi mở cửa bước đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19 chiều 18-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh, nhưng kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Hà Nội qua 30 ngày không có ca nhiễm ngoài cộng đồng

Báo cáo Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, Hà Nội quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch song hành với nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hơn 30 ngày qua (tính từ ngày 17-8), Hà Nội chưa xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng. Các trường hợp mắc mới là nhập cảnh vào Hà Nội và được cách ly kịp thời.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện mới, theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung công tác phòng, chống dịch an toàn nhưng vẫn bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về chuẩn bị điều kiện mới liên quan đến mở các chuyến bay thương mại, đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 14 khách sạn, với quy mô 2.110 chỗ để tổ chức cách ly.

Việc rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn để tổ chức cách ly tập trung sẽ tiếp tục được các sở ngành liên quan của thành phố thực hiện, chủ động đáp ứng nhu cầu cách ly, dự báo sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

Liên quan đến đối tượng nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề xuất Trung ương có hướng dẫn cụ thể về việc các tỉnh, thành phố có phê duyệt danh sách các chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý báo cáo tại điểm cầu ở UBND TP Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý báo cáo tại điểm cầu ở UBND TP Hà Nội

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh tại các cửa khẩu

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng trong phòng chống dịch của BCĐ quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là ngành Y tế.

Theo Thủ tướng, số ca mắc Covid-19 và số người chết trên thế giới tiếp tục gia tăng, nguy cơ vẫn luôn thường trực, do đó, các ngành, các địa phương cần nghiêm túc triển khai các hoạt động phòng chống dịch…

"Đừng để 1 ca lây nhiễm nào trong cộng đồng khi mở cửa bước đầu", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép và các giải pháp phòng chống dịch; triển khai phòng chống dịch theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế; thực hiện tốt khẩu hiệu "5K", xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi đông người…

Các địa phương phối hợp với Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam học tập và làm việc nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thực hiện nghiêm việc mở đường bay quốc tế, mỗi chuyến bay phải có giải pháp phòng chống dịch cụ thể; Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú; Bộ Quốc phòng cùng Bộ Y tế quản lý tốt các khu cách ly tập trung, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch nhằm tránh lây chéo ra cộng đồng…

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận phương án của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chuẩn bị các khách sạn xa trung tâm làm nơi cách ly. Khi xuất hiện dịch bệnh có thể phân loại, khoanh vùng, xử lý nhanh.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cũng như các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái pháp; Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở ở biên giới…

Lưu ý rút kinh nghiệm từ Đà Nẵng, Thủ tướng nêu rõ, việc kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ sở y tế là rất quan trọng. Ngoài ra, ngành y tế tiếp tục hoàn thành các phác đồ điều trị, nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh Covid-19; đầu tư các bệnh viện, tăng cường đào tạo y bác sĩ dự phòng…

Các bộ ngành, địa phương sẵn sàng để tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát; Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng tần suất chuyến bay thương mại đón chuyên gia, nhà đầu tư, đón công dân về nước…