Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục khổ vì “nghe lén”

ANTĐ - Hôm 1-8, tờ Bild của Đức đăng tải thông tin: Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel không thể gọi cho các bộ trưởng từ điện thoại di động mới của bà vì chip chống gián điệp trong điện thoại di động.

Bà Merkel đã quyết định bỏ các loại điện thoại “thời thượng” để sử dụng điện thoại được trang bị chip chống gián điệp trị giá 2.500 euro, sau vụ việc tai tiếng cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ nghe trộm các cuộc thoại, bị vạch trần nhờ tài liệu do cựu nhân viên NSA Edward Snowden cung cấp.

Tờ báo này cho hay, loại điện thoại chuyên dụng này mã hóa các cuộc gọi và tin nhắn nhưng với điều kiện là chip như vậy phải được cài đặt trong điện thoại của cả người gọi và người nghe. Nếu không các cuộc gọi sẽ không được kết nối.

An ninh Đức cho rằng điện thoại di động của Thủ tướng có khả năng trở thành mục tiêu theo dõi của người Mỹ từ năm 2009, nhưng một số điều tra của các hãng truyền thông lớn trên thế giới như Reuters thì cho rằng, Mỹ đã làm điều này ngay từ năm 2002.

Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục khổ vì “nghe lén” ảnh 1

Thủ tướng Đức Merkel và chiếc điện thoại bảo mật BlackBerry Z10

Sau khi phát hiện rằng điện thoại bị nghe lén, bà Merkel đã quyết định thay thế chiếc iPhone của mình bằng chiếc BlackBerry, cùng một đơn đặt hàng cho 5.000 chiếc Z10 cho các thành viên nội các vào năm ngoái. Tuy nhiên không rõ tại sao điện thoại của bà không thể kết nối đến các vị bộ trưởng trong chính phủ.

Bà Merkel cũng được cho là đã sử dụng một chiếc BlackBerry Z10 được trang bị thêm chip mã hóa của SecuSmart thông qua khe cắm thẻ microSD. Ngoài ra, tất cả các thiết bị BlackBerry 10 được sử dụng trong chính phủ Đức đều được trang bị thêm thiết bị mã hóa này.

Được biết, các thiết bị BlackBerry đều sử dụng tiêu chuẩn mã hóa 256-bit, đảm bảo trao đổi thông tin an toàn, và nhiều tính năng bảo mật khác. BlackBerry đã giành được 45 chứng chỉ bảo mật, nhiều hơn bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Những thiết bị BB10 cũng được tích hợp với thẻ micro-SD chuyên dụng của Secusmart để trang bị thêm mức bảo mật chống nghe trộm.