Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết 9 ngày

ANTĐ - Sau khi nghe Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH trình bày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phương án thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết liên tục trong 9 ngày, từ ngày 28-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2-2014 (mùng 5 Tết). 

Theo quy định tại điều 115 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ Tết âm lịch 5 ngày, cộng thêm hai ngày thứ bảy và chủ nhật ( ngày 1 và 2-2) và 2 ngày nghỉ hoán đổi (ngày 4 và 5-2), người lao động sẽ phải làm bù vào một ngày thứ bảy trước Tết và một ngày thứ bảy sau Tết.