Thủ tướng David Cameron bắt đầu nỗ lực hàn gắn Anh với EU

ANTĐ -  Ông David Cameron tự tin có thể mang lại cho Anh nhiều quyền lợi hơn trong Liên minh Châu Âu (EU), mặc dù thừa nhận rằng đó không phải là điều dễ dàng.

Vào hôm 21-5, tại một hội nghị thượng đỉnh ở Latvia với các lãnh đạo của EU, ông Cameron đã nêu ra các thay đổi cần thiết, bao gồm cả nhưng hạn chế về quyền lợi cho người nhập cư ở Anh.

Thủ tướng Cameron ủng hộ việc nước Anh ở lại với EU

Ông Cameron cho biết ông mới chỉ bắt đầu các cuộc thảo luận và sẽ đến Berlin và Paris vào tuần tới để gặp các lãnh đạo Đức và Pháp, cũng như Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Thủ tướng Anh cho biết, trong thời gian tới, sẽ có rất nhiều thay đổi với nước Anh nhưng tất cả đều để phục vụ người dân và giúp họ có thể đưa ra một “sự lựa chọn sáng suốt” trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào năm 2017.

Cuộc họp vừa diễn ra là lần đầu tiên ông Cameron có cơ hội thảo luận về đề xuất cải cách của mình, kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 tại Anh và thành lập chính phủ mới của Đảng Bảo thủ.

Thủ tướng Anh đã chấp thuận tổ chức mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có hay không rời khỏi EU. Mặc dù kế hoạch đề ra cho cuộc trưng cầu dân ý này là năm 2017, tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng nó có thể được rời sang năm 2016 tới để tránh diễn ra cùng thời điểm với cuộc bầu cử ở Đức và Pháp.

Hiện chưa có thông tin gì về những đề xuất mà ông Cameron đưa ra, tuy nhiên, có thể nó sẽ bao gồm việc không làm củng cố thêm nguyên tắc xoá mờ dần ranh giới giữa các nước và cố gắng ngăn chặn hoặc không tham gia các bộ luật mới của EU, cũng như chỉ chấp nhận trao phúc lợi cho những người dân di cư nếu họ đã sống ở Anh được 4 năm.