Thủ tướng: Công tác phòng chống tham nhũng triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án phức tạp

ANTD.VN - Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ước cả năm 2018, chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Dù vậy, khó khăn, hạn chế của nền kinh tế còn rất lớn…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 22-10

Mở đầu phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV vào sáng nay, 22-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).

Theo đó, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, tăng trưởng GDP của đất nước 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6,98%, ước cả năm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 6,57% (chỉ tiêu kế hoạch 5 năm là 6,5 - 7%).

Thu ngân sách nhà nước ước cả năm 2018 vượt 3% dự toán; Bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 3,67% GDP, thấp hơn mục tiêu đề ra (3,7%); Nợ công khoảng 61,4% GDP, giảm mạnh so với mức 63,7% năm 2016; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên…

Về công tác xây dựng bộ máy, cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhờ tích cực thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thời gian qua đã giúp giảm số lượng lớn các Tổng cục, Vụ, cục thuộc Bộ và giảm trên 86.300 biên chế, trong đó có 12.400 công chức.

Cùng đó, công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch; đã ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm (như vụ MobiFone mua AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…), thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường.

Thanh tra Chính phủ đã kịp thời công khai kết luận thanh tra về khu đô thị Thủ Thiêm

Công tác phòng chống tham nhũng được quyết liệt triển khai, đã xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có cả một số cán bộ cao cấp. Các cơ quan tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án phức tạp, nhân dân quan tâm (như vụ đánh bạc trên internet, sai phạm tại một số ngân hàng thương mại, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”…), được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trên cơ sở kết quả 9 tháng qua, ước cả năm 2018, chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Song chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực.

Các hạn chế của nền kinh tế được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra như: Sức ép lạm phát còn lớn; Tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu; Giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn ở nhiều bộ ngành, địa phương chậm; Sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn; Một số công trình, dự án chậm tiến độ, chất lượng kém…

“Những hạn chế, yếu kém này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, chính quyền, cá nhân người đứng đầu ở đâu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, cụ thể, sâu sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, chủ động linh hoạt hơn, thì ở đó đạt được kết quả tốt hơn. Đây cũng là kinh nghiệm rất quan trọng đối với từng cấp, từng ngành trong chỉ đạo điều hành để có những giải pháp phù hợp” – Thủ tướng nói.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong thời gian còn lại của năm 2018, chúng ta không được chủ quan với kết quả đạt được; cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, có đối sách phù hợp, kịp thời; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018, tạo thế và lực tốt hơn cho đất nước vào những năm cuối nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng đề ra trong năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6 - 6,8%

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%