Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Làm rõ bài học từ vụ cá chết hàng loạt

ANTĐ - Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

 

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo chuyên đề công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

 

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo chuyên đề công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực và làm hết sức mình để tìm ra nguyên nhân cá chết ở miền Trung. Khẳng định“chiều nay, Chính phủ sẽ chính thức công bố nguyên nhân và những giải pháp đã làm để khắc phục sự cố môi trường nghiêm trọng ở miền Trung” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Bài học về kinh tế môi trường ở đây là gì? Đó là vấn đề hết sức nghiêm trọng”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ 

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, dự kiến vào 17h chiều nay, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân và thủ phạm gây cá chết hàng loạt ở miền Trung hồi tháng 4 vừa qua. Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo các Bộ ngành liên quan chủ trì phiên họp báo.  

Tại buổi họp báo này, ngoài việc chính thức công bố nguyên nhân cá chết, lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành liên quan cũng sẽ công bố thủ phạm gây cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền Trung, giải pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và phương án đền bù cho ngư dân vùng ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 6-4, ngay sau khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng đã vào thị sát, kiểm tra tình hình tại Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành mời tư vấn độc lập trong và ngoài nước phản biện trước khi kết luận chính thức, thể hiện thái độ cương quyết nhưng bảo đảm tính khách quan, khoa học, thuyết phục, chặt chẽ về mặt pháp lý đối với vấn đề đang được cả xã hội quan tâm. Đến nay, đã xác định được nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm.