Thủ tướng Australia: “Đôi khi cần phải đòn roi”

ANTĐ - Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm qua 12-12 thừa nhận đã tát các con khi chúng còn bé. 

Thủ tướng Tony Abbott cùng 2 con gái

Ông Tony Abbott thừa nhận “cách dạy con” này trong khi Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em của Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về việc phạt trẻ bằng đòn roi tại nhà và trường học được coi là hợp pháp tại Australia. Ủy ban này cũng đề nghị dứt khoát cấm hình thức phạt này.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm này, ông Abbott cho rằng, trong một số trường hợp, “cái tát nhẹ cũng là một phương pháp đúng để dạy trẻ” và điều cơ bản là dù dùng đòn roi nhưng không làm tổn thương chúng. “Tôi cho rằng chúng ta cần phải đối xử, chăm sóc tốt cho các con nhưng không có nghĩa không bao giờ có đòn roi”, vị Thủ tướng Australia có 3 cô con gái khẳng định. Được biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm việc phạt trẻ bằng đòn roi.