Thủ tướng Anh công khai hồ sơ thuế cá nhân vì sức ép "Hồ sơ Panama"

ANTĐ - Ngày 10-4, Thủ tướng Anh David Cameron đã chính thức công bố hồ sơ thuế thu nhập cá nhân của mình. 

Thủ tướng Anh công khai hồ sơ thuế cá nhân vì sức ép "Hồ sơ Panama" ảnh 1

Đây được xem là một bước đi bất thường đối với một Thủ tướng, nhưng đó cũng là cách ông Cameron muốn chấm dứt những nghi vấn quỹ đen liên quan đến người cha quá cố của ông, người có tên trong vụ “Hồ sơ Panama”.

Trước đó, Thủ tướng Cameron thừa nhận ông và phu nhân Samantha sở hữu cổ phần trong một công ty ở nước ngoài do người cha quá cố của ông lập ra như đã được đề cập trong “Hồ sơ Panama”, nhưng ông đã bán những cổ phần này vào năm 2010, ngay trước khi ông trở thành Thủ tướng. Ngoài những chi tiết về thuế cá nhân trong vòng 6 năm qua, ông Cameron còn cho biết đã nhận được những khoản tiền hợp pháp bao gồm 200.000 bảng Anh từ mẹ ông vào năm 2011 và khoản tiền thừa kế 300.000 bảng Anh sau khi người cha qua đời năm 2010. 

Trong khi đó, sau khi bê bối “Hồ sơ Panama” bị phanh phui, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Thủ đô London, kêu gọi Thủ tướng David Cameron hoặc “bịt lỗ hổng thuế” hoặc “từ chức”.