Thủ tướng Abe nói gì sau thông tin đề cử ông Trump giải Nobel Hòa bình?

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông Abe đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trước đó, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Abe đã đề cử ông vì những nỗ lực giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

Tại cuộc họp của ủy ban Quốc hội hôm 18-2, một lãnh đạo đảng đối lập đã hỏi Thủ tướng Abe về phát biểu của ông Trump.

Ông Abe nói, ông Trump đã xử lý một cách quyết đoán chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản cũng đề cập đến hội nghị lịch sử năm 2018 giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, ông Abe không xác nhận hay bác bỏ tuyên bố về việc đề cử, viện dẫn quy định của Quỹ Nobel là tên của người đề cử cũng như người được đề cử sẽ được giữ kín trong 50 năm.