Thứ trưởng từng muốn lật đổ Tổng thống Trump đã đệ đơn từ chức

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein đã đệ đơn xin từ chức lên Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 25-9.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein

Thông tin này xuất hiện sau khi tờ New York Times đưa tin hồi tuần trước rằng ông Rosenstein đề nghị bãi nhiệm Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa theo Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Tu chính án thứ 25 quy định nếu Tổng thống bị tuyên bố là “không thể thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình” thì Phó Tổng thống sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ này với tư cách Quyền Tổng thống.

Ông Rosenstein phụ trách giám sát việc điều tra cáo buộc có sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Chính phủ Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Trump chỉ trích cuộc điều tra này, gọi đây là một chiến dịch “săn phù thủy”.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nói chuyện với ông Rosenstein và sẽ nói chuyện thêm một lần nữa tại Nhà Trắng vào ngày 27-9 để quyết định mọi việc cũng như đảm bảo tính minh bạch của vấn đề này.