Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ nhân quyền Vương quốc Hà Lan Kees van Baar

Chiều 21-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam  có buổi tiếp ông Kees van Baar, Đại sứ nhân quyền của Vương quốc Hà Lan. ANTĐ -

Thứ trưởng Tô Lâm chào mừng Đại sứ nhân quyền của Vương quốc Hà Lan Kees van Baar cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hà Lan. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Vương quốc Hà Lan tiếp tục được củng cố, không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững ANQG, TTATXH; phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi nước.

 Buổi gặp mặt diễn ra trang trọng, cởi mở

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh ở Việt Nam các vấn đề về quyền con người luôn được bảo vệ và phát triển. Việt Nam luôn thực hiện đảm bảo tốt các vấn đề về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, sức khoẻ, tinh thần cho người dân; bảo vệ và hỗ trợ tốt đời sống cho phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi; bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với Chính phủ Việt Nam, trong những năm qua Bộ Công an Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác nhân quyền, thực hiện tốt nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền; chú trọng nâng cao trình độ cán bộ cho lực lượng Công an nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác nhân quyền…

Đại sứ nhân quyền Vương quốc Hà Lan Kees Van Baar chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trong công tác nhân quyền nhất là những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện về quyền phát triển con người như việc thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo an sinh xã hội; tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.