Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Chưa xem xét tăng giá điện lúc này

ANTD.VN - Chiều nay, 3-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong trường hợp EVN lập phương án điều chỉnh tăng giá điện thì lúc này, Bộ Công Thương cũng chưa xem xét...

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay, 3-6, báo chí đặt câu hỏi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Bộ Công Thương về việc lập phương án điều chỉnh giá điện hay chưa, quan điểm của Bộ Công Thương thế nào về việc điều chỉnh tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay?

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời tại buổi họp báo Chính phủ

Trả lời câu hỏi này , Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mặt hàng điện cũng như xăng dầu có sự ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống, tiêu dùng của người dân, cũng như tác động đến giá cả của rất nhiều mặt hàng khác. Vì thế, việc điều chỉnh, đặc biệt tăng giá điện phải tính toán rất chặt chẽ.

"Nếu EVN điều chỉnh tăng giá điện thì Bộ Công Thương phải phối hợp với Bộ Tài chính bàn bạc, cân nhắc rất kỹ lưỡng, nếu vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tạm thời chưa xem xét việc tăng giá điện trong bối cảnh hiện nay. Với Bộ Công Thương, chúng tôi khẳng định đến giờ phút này chưa xem xét việc tăng giá điện và nếu EVN có lập phương án điều chỉnh giá điện thì việc này cũng phải được xem xét rất kỹ" - ông Hải nhấn mạnh.

Với câu hỏi về việc điều hành giá xăng dầu và có cần thiết giữ lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu hay không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mặt hàng xăng dầu hiện nay đã được điều chỉnh dần theo quy luật thị trường. Hiện đã có tới 28 đầu mối được phép trực tiếp nhập khẩu, cung cấp xăng dầu tại nước ta và được đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Giá xăng dầu 15 ngày lại được xem xét 1 lần, điều chỉnh rất công khai, minh bạch.

Còn quỹ bình ổn về xăng dầu (hình thành qua việc trích từ giá bán xăng dầu) nhằm mục đích để đảm bảo tránh những cú sốc cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, người kinh doanh khi giá xăng dầu thế giới có sự biến động lớn, đột ngột. Bởi giá xăng dầu thế giới có những dịp tăng rất mạnh, đột ngột, trong khi chúng ta duy trì việc 15 ngày mới xem điều chỉnh giá 1 lần thì nếu không có quỹ bình ổn giá xăng dầu, khó thích ứng được.

"Cá nhân tôi cũng mong muốn không còn quỹ bình ổn này nữa nhưng trong thời điểm hiện nay, vai trò của quỹ này vẫn rất quan trọng và việc duy trì theo đúng Nghị định 83 của Chính phủ là phù hợp" - ông Hải cho biết.