Thu thuế gái đứng đường bằng… máy

ANTĐ - Chính quyền thành phố Bonn của Đức vừa lắp đặt một chiếc máy để thu thuế những gái mại dâm hành nghề trên các đường phố, tương tự như cách thức thu phí đỗ xe ôtô.

Mức thuế dành cho gái đứng đường là 6 euro mỗi tối. Trước khi hành nghề gái bán hoa nhét tiền vào máy để lấy vé. Những người trốn thuế sẽ bị phạt tiền hoặc cấm hành nghề. Ngay trong lần mở máy đầu tiên các nhân viên thuế thu được 264 euro. Isabelle Klotz, một người phát ngôn của chính quyền thành phố nói rằng chính quyền sẽ thu được khoảng 200.000 Euro mỗi năm nhờ chiếc máy. “Phụ nữ hành nghề bán dâm trong nhà thổ phải trả thuế, song từ trước tới nay chưa thu thuế của những người bán dâm trên đường.

Nhờ biện pháp mới mà chúng tôi có thể thu tiền thuế của họ giống như những phụ nữ trong nhà thổ, tạo ra sự công bằng về thuế”, Klotz nói. Nhiều địa phương tại Đức đã đánh thuế gái mại dâm đứng đường, song Bonn là thành phố đầu tiên sử dụng máy để thu thuế. Giới chức Bonn ước tính khoảng 200 gái mại dâm đang hành nghề tại thành phố này. Tuy nhiên một số  nhà hoạt động xã hội, cho rằng chính quyền nên dỡ bỏ máy tính thuế, bởi sự hiện diện của nó khiến gái mại dâm trên đường phải trả thuế hai lần.