Thủ thành Omar Ortiz bị bắt vì buôn người?

ANTĐ - Cựu thủ thành của đội tuyển Mexico đã bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ anh là một mắt xích trong đường dây buôn bán người.

                                                                 Thủ thành Omar Ortiz

Hôm qua, sở cảnh sát Mexico đã ra lệnh bắt khẩn cấp Omar Ortiz vì nghi ngờ anh có tham gia đường dây buôn bán người trái phép. Bộ phận tư pháp của ban Nuevo Leon cho rằng cựu cầu thủ Necaxa là một mắt xích khá quan trọng trong một đường dây buôn bán người ở khu vực Monterrey.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát tiếp nhận thông tin một người đàn ông 35 tuổi đã bị mất tích từ hôm thứ Tư vừa qua. Những nhân chứng cho biết, nạn nhân đã bị một nhóm cướp có vũ trang bắt đi khi từ nhà riêng đi ra. Gia đình nạn nhân đã chờ hơn 48 tiếng để lấy thông tin trước khi quyết định báo cho cơ quan chức năng.

Ortiz bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình năm 1997 trong màu áo CLB Monterrey. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, thủ môn 35 tuổi này đã từng khoác áo các CLB hàng đầu Mexico như Atletico Celaya, Necaxa và Jaguares. Tuy nhiên, Ortiz chỉ được biết đến khi cùng Mexico tham dự Gold Cup 2002.

Được biết, hiện Ortiz đang bị treo giò 2 năm sau khi có kết quả dương tính với chất cấm hồi tháng 4/2010.