Thu súng quân dụng của trùm “xã hội đen”

ANTĐ - Ngày 26-3, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố Phạm Khắc Tú (SN 1975, tức Tú “kỷ”, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) cùng 13 đàn em về 7 tội danh: cưỡng đoạt tài sản; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; không tố giác tội phạm. 

Một trong những bị hại của Tú “kỷ” cùng đàn em trong vụ án là Công ty TNHH xây dựng Sông Hồng (trụ sở tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Công ty Sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên duyệt dự án thăm dò trữ lượng, quản lý bảo vệ mỏ cát phù sa ven sông Hồng, thuộc xã Đại Tập, Khoái Châu. Tú “kỷ” đã tìm gặp Giám đốc của Công ty này đòi được góp cổ phần. Do Công ty Sông Hồng không chấp thuận, Tú “kỷ” đã chỉ đạo đàn em tới đe dọa, dùng nhiều thủ đoạn cản trở, khiến công việc kinh doanh của Công ty này bị tê liệt. Ngày    27-3-2013, Tú cùng đàn em đến nhận 200 triệu đồng tiền “bảo kê” của Công ty Sông Hồng thì bị Cục CSHS Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hưng Yên bắt quả tang. 

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã thu giữ 1 súng K59, 7 viên đạn, 12 chông sắt tự chế, 1 ô tô Camry, cùng hàng chục dao kiếm các loại. Ngoài ra, CQĐT cũng làm rõ các hoạt động phạm pháp khác của băng nhóm này; đặc biệt hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng.