Thử nghiệm tên lửa SM-3 thất bại, Mỹ tốn 130 triệu USD

ANTD.VN - Vụ thử tên lửa thất bại gần đây nhất của Mỹ diễn ra ở Hawaii dẫn đến sự mất niềm tin vào mạng lưới phòng không của nước này, không những vậy nó còn có chi phí vô cùng lớn, lên tới 130 triệu USD.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) mới đây đã tiết lộ chi phí thực hiện vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn SM-3 vào hôm 31-1 là 130 triệu USD.

Tên lửa đánh chặn SM-3 dùng cho thử nghiệm có chi phí chế tạo 36 triệu USD trong khi tên lửa mục tiêu có giá 40 triệu USD. Phần còn lại là chi phí cho cơ sở vật chất ở khu thử nghiệm tên lửa Thái Bình Dương, việc huy động nhiều radar, cảm biến và trả lương cho 350 nhân viên.

Tên lửa SM-3 đã thất bại trong vụ thử nghiệm hôm 31-1

Tên lửa SM-3 là thành phần chính trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Thái Bình Dương và được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Triều Tiên tuyên bố sẽ nhằm vào Mỹ.

Đây là lần thứ hai Mỹ thử nghiệm thất bại tên lửa SM-3 phiên bản Block IIA trong vài tháng trở lại đây. Trước đó, vào tháng 6-2017, một vụ thử tên lửa SM-3 cũng thất bại sau khi một thủy thủ trên tàu khu trục John Paul Jones vô tình kích hoạt chế độ tự hủy của nó.

Văn phòng Giải trình trách nhiệm chính phủ Mỹ (GAO) tiết lộ Washington đã đầu tư 123 tỉ USD vào hoạt động phòng thủ tên lửa từ năm 2002-2017. Trong khi đó, Lầu Năm Góc vừa mới đề xuất ngân sách 12,9 tỉ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo vào năm 2019 và 3,9 tỉ USD cho MDA.