Thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái để gieo hạt

ANTD.VN - Giới chức ngành nông nghiệp Hiroshima, miền Tây Nhật Bản thử nghiệm dùng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ trực tiếp gieo hạt giống lên ruộng lúa để giảm gánh nặng cho người nông dân ngày càng nhiều tuổi. 

Ảnh minh họa

Theo đó, một hợp tác xã nông nghiệp địa phương đã tiến hành thử nghiệm lần đầu với mục tiêu tối ưu hóa canh tác lúa, vốn có khâu gieo mạ và cấy lúa tách biệt nhau.

Trong cuộc thử nghiệm, một quan chức điều khiển thiết bị bay không người lái mang theo thùng chứa hạt giống để gieo xuống từ độ cao khoảng 2m. Mất khoảng 10 phút để gieo hạt cho thửa ruộng rộng 2.000m2.

 Giới chức cho biết việc này chỉ bằng 1/6 thời gian so với gieo hạt theo cách thông thường.

Đây là loại thiết bị bay không người lái nhỏ và chạy khá êm, nên có thể sử dụng ở những khu vực đồi núi không thể đưa máy móc lớn tới cũng như trong các khu vực dân cư.