- Ra mắt bộ 3 cuốn sổ tay điện tử hỗ trợ người nộp thuế
- Ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp
- Nhiều hộ, cá nhân cho thuê nhà nhưng không nộp thuế, Cục Thuế đề nghị các địa phương vào cuộc
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, năm nay, công tác thu ngân sách của ngành Thuế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh đã gặp nhiều thuận lợi từ thể chế chính sách, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của ngành Thuế.
Theo đó, tính đến ngày 30/9, thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế 9 tháng ước đạt 1.887,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 96,9% dự toán; thu từ dầu thô ước đạt 69,9% dự toán, giảm 15,6% so với cùng kỳ.
![]() |
Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm |
Lý giải cho kết quả tích cực trên, ông Mai Sơn cho rằng, trước hết là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã vượt qua khó khăn, thách thức.
Thứ hai là sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính. Cùng với đó, các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ ban hành đã được ngành Thuế triển khai khẩn trương, mang lại hiệu quả.
Thứ ba là, nỗ lực cải cách hành chính, chuyển đổi số, trong đó có nhiều giải pháp “nuôi dưỡng nguồn thu”. Theo ông Sơn, số thu từ thương mại điện tử xuyên biên giới, hộ kinh doanh… trong năm nay đã tăng trưởng mạnh. Chẳng hạn, thu từ thương mại điện tử tăng 64% so với cùng kỳ.
Đối với hộ kinh doanh phải kể đến sự hỗ trợ lớn từ cơ quan thuế trong triển khai các chỉ đạo, cũng như cải cách thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ, nguồn thu cũng được cải thiện rõ rệt.
Ngay cả thu từ đất đai, nhiều năm qua thường không hoàn thành dự toán, thì năm nay đã tăng mạnh. Kết quả này đến từ việc Chính phủ, các bộ ngành đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các dự án tồn đọng từ nhiều năm qua. Qua đó, các địa phương có cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính và tổ chức thu, làm tăng thu NSNN.
Ngoài ra, ngành Thuế cũng tập trung thu hồi nợ, xử lý doanh nghiệp vi phạm thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương… góp phần tăng thu.
Với kết quả này, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong năm nay thu NSNN phải tăng 25% hoàn toàn có cơ sở để đạt được.