Lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đi Mỹ

Lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đi Mỹ

ANTĐ -Tin từ Cục Bảo vệ thực vật ngày 27-5 cho biết, hiện quả vải thiều của Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất các quy trình thủ tục chiếu xạ và VSATTP để xuất khẩu sang Mỹ và Australia. 
Thương lái Trung Quốc thu mua nông sản “lạ”: Làm rõ động cơ, mục đích để cảnh báo bà con

Thương lái Trung Quốc thu mua nông sản “lạ”: Làm rõ động cơ, mục đích để cảnh báo bà con

ANTĐ - Tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên như: Cần Thơ, Đắk Lắk, thương lái Trung Quốc đang thu mua nông sản “lạ” như: cau non, tiêu lép… với giá rất cao. Hoạt động mua bán này mang lại lợi ích trước mắt cho một bộ phận người dân. Song, việc thương lái Trung Quốc mua nông sản “lạ” cũng gây nhiễu loạn thị trường, có thể dẫn tới phá vỡ quy hoạch trồng trọt.
Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

ANTĐ - Theo lời kêu gọi rất nhân văn trên mạng, người dân khắp các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… đang sôi sục tìm mua dưa hấu ủng hộ nông dân trồng dưa Quảng Nam. Đây là hành động được đánh giá cao, song rõ ràng  chỉ là giải pháp mang tính tình thế…

Sửa chữa đồ điện lạnh cuối năm: Thận trọng kẻo bị “móc túi”

Sửa chữa đồ điện lạnh cuối năm: Thận trọng kẻo bị “móc túi”

ANTĐ - Trong mấy ngày Tết, nếu như đột nhiên điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, tủ lạnh… “lăn” ra hỏng thì quả là phiền toái. Đó chính là lý do nhiều gia đình chủ động bảo dưỡng các sản phẩm điện lạnh dịp cuối năm và cũng là nguyên nhân  khiến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các loại thiết bị này không ngừng tăng giá…

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

ANTĐ - Trong khi lượng sữa tươi trong nước mới chỉ đáp ứng 28% nhu cầu tiêu dùng nội địa, thì nông dân ở Lâm Đồng, sau đó đến Phù Đổng (Gia Lâm) lại dư thừa sữa tươi phải đổ đi. Nghịch lý này từ đâu mà có, làm thế nào để không còn tình trạng đau lòng này, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ.

Không phải mỗi sữa đổ đi

Không phải mỗi sữa đổ đi

ANTĐ -  Tôi vừa ở Gia Lâm về, đi qua làng nuôi bò sữa, chẳng hiểu có chuyện gì mà gặp ai cũng rầu rầu như nhà có đám.
CPI tháng 1 dự kiến tăng 0,4%

CPI tháng 1 dự kiến tăng 0,4%

ANTĐ - Đó là dự báo của Sở Công Thương Hà Nội về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên của năm 2015 so với tháng 12-2014. 

“Thả rông” tem nhận diện rau an toàn

“Thả rông” tem nhận diện rau an toàn

ANTĐ - Trong khi đề án rau an toàn giai đoạn 2010-2015 với khoản kinh phí gần 1.000 tỷ đồng đã sắp kết thúc mà chưa mang lại hiệu quả như mong đợi thì tình trạng quản lý rau an toàn (RAT) ngày càng lỏng lẻo. Dư luận không khỏi băn khoăn, liệu đây có phải đề án được “vẽ” ra để tiêu tiền?
Hệ thống Metro khởi động chương trình “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Hệ thống Metro khởi động chương trình “Người Việt tin dùng hàng Việt”

ANTĐ - Hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam vừa khai mạc chương trình “Người Việt tin dùng hàng Việt” tại hệ thống 19 trung tâm Metro trên cả nước. Đây là chương trình có quy mô lớn nhằm giới thiệu các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao tới khách hàng chuyên nghiệp, diễn ra từ 17-9 đến 23-9-2014.
“Gỡ khó” cho dân trồng vải

“Gỡ khó” cho dân trồng vải

ANTĐ - Những ngày này, trên các ngả đường dẫn vào huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đâu đâu cũng thấy những xe chất đầy vải thiều chín đỏ. Tính đến ngày 22-6, người dân trồng vải trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã thu hoạch xấp xỉ 19 nghìn tấn vải các loại. Theo phản ánh của người dân “vựa vải”, năm nay, vải thiều Bắc Giang được mùa lớn, tuy nhiên giá bán lại rẻ nhất so với 5 năm gần đây.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phập phồng sợ dân… chửi

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phập phồng sợ dân… chửi

ANTĐ -Vài năm trở lại đây, Việt Nam luôn rơi vào tình trạng, gạo dư thừa phải cố xuất khẩu. Trong khi, mỗi năm phải bỏ ra hàng tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu ngô, đậu tương. Song đề cập đến chuyển đổi trồng lúa nhiều địa phương vẫn "run".
Mượn danh rau an toàn lừa người tiêu dùng

Mượn danh rau an toàn lừa người tiêu dùng

ANTĐ - Kiểm tra tình hình quản lý sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn xã Bắc Hồng, Đông Anh, đoàn kiểm tra Sở NN&PTNT phát hiện nhiều tồn tại trong hoạt động này. Nổi bật nhất, HTX  đã thu gom rau không rõ nguồn gốc xuất xứ, “lập lờ” đưa vào siêu thị gắn mác rau an toàn.

Thương lái Trung Quốc tận thu lá trầu không ở Bình Định và những chất vấn của đại biểu Quốc hội…

Thương lái Trung Quốc tận thu lá trầu không ở Bình Định và những chất vấn của đại biểu Quốc hội…

ANTĐ - Trong khi hàng loạt vụ mua bán những “nông sản quái dị” của thương lái Trung Quốc gây xôn xao dư luận còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, tại Bình Định lại tiếp tục xuất hiện sự việc người dân đổ xô đi tìm lá trầu không theo kiểu tận diệt để bán cho thương lái Trung Quốc với giá rất cao. Thêm một lần nữa những câu hỏi về tính pháp lý của những vụ việc như thế này lại được đặt ra.

Cung ứng 800.000 tấn gạo cho Philippines

Cung ứng 800.000 tấn gạo cho Philippines

ANTĐ - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu hợp đồng cung ứng 800.000 tấn gạo 15% tấm cho Philippines với mức giá tốt. 
Nhìn mà xót xa

Nhìn mà xót xa

ANTĐ - “Dưa hấu không bán được, giá xuống đến 500 đồng/kg ở miền Trung mà sao người tiêu dùng ở Hà Nội vẫn phải mua với giá 20.000 đồng/kg?”, anh Nguyễn Đình Huy (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) bức xúc.