Filip Nguyễn nhiễm Covid-19, tiếp tục vô duyên với tuyển Séc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn một lần nữa được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc để tham dự hai trận đấu tại Nations League 2020/21, tuy nhiên sau đó anh xác nhận mình dương tính với Covid-19 và không thể tham dự.

HLV Jaroslav Silhavy vừa công bố danh sách ĐT CH Séc tập trung trong tháng 11 chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Đức cũng như hai trận đấu ở Nations League gặp Israel và Slovakia. Đáng chú ý, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn tiếp tục góp mặt.

Thủ môn Filip Nguyễn đã 3 lần được gọi lên tuyển Cộng hòa Séc và cả 3 lần đều vô duyên

Thủ môn Filip Nguyễn đã 3 lần được gọi lên tuyển Cộng hòa Séc và cả 3 lần đều vô duyên

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Filip Nguyễn được điền tên trong các đợt tập trung của ĐTQG, sau hai tháng 9 và 10. Tuy nhiên trong cả hai lần trước đó, thủ môn 28 tuổi đều chưa có cơ hội lần đầu tiên khoác áo CH Séc.

Lần này, Filip Nguyễn được gọi với tư cách thủ môn thứ tư, bên cạnh Ondrej Kolar, Jiri Pavlenka và Tomas Vaclik. Có thể thấy cửa ra sân của thủ thành này không những không được mở rộng mà còn hẹp hơn hai lần trước.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, thủ môn này xác nhận anh đã dương tính với Covid-19 và không thể góp mặt trong chuyến làm khách của Slovan Liberec trên sân Hoffenheim ở vòng bảng Europa League, cũng như lên tuyển Séc ít nhất trong tháng 11 này.

"Tôi đã mong chờ trận đấu với Hoffenheim và được triệu tập vào ĐT CH Séc. Nhưng thật không may, việc dương tính với Covid-19 đã hủy hoại tất cả. Dù sao, mọi thứ xảy ra đều có lý do...", Filip Nguyễn viết trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự động viên từ người hâm mộ.

Filip Nguyễn đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp khi liên tiếp tỏa sáng ở lần đầu tiên cùng Slovan Liberec góp mặt tại đấu trường Europa League. Ở giải quốc nội, thủ môn này góp phần giúp đội bóng của mình tạm xếp thứ 5 trên BXH. Mùa trước, anh chính là Thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch CH Séc.

Từng có nhiều thông tin cho rằng Filip Nguyễn đang làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam để có thể khoác áo ĐTQG Việt Nam, tuy nhiên đến thời điểm này mọi chuyện vẫn chỉ là lý thuyết. Sau thời gian dài chờ đợi, thủ môn này đã chọn CH Séc khi được gọi lên tuyển lần đầu tiên vào tháng 9 vừa qua. Dù vậy, Filip Nguyễn đang khá vô duyên cùng tuyển Séc và hoàn toàn có thể thay đổi quyết định để trở lại Việt Nam, nếu được HLV Park Hang-seo và VFF trọng dụng.