Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm được lên tuyển

ANTĐ - Gây ấn tượng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, thủ môn người Nga gốc Việt Đặng Văn Lâm (CLB Hải Phòng) đã lần đầu được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách tập trung ĐTQG lần này

Theo bản danh sách 24 cầu thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Syria (ngày 31-5) và Cúp giao hữu tại Myanmar (từ ngày 3 đến 6-6-2016) được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố vào hôm qua (18-5), HAGL đóng góp nhiều nhất với 5 cầu thủ gồm: Văn Thanh, Văn Toàn và bộ 3 thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng (Mito Hollyhock), Tuấn Anh (Yokohama), Xuân Trường (Incheon United).

SLNA cũng góp tới 4 cầu thủ gồm Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng và Phi Sơn. Đáng chú ý, tiền vệ vừa hết án treo giò là Văn Quyết (Hà Nội T&T) cũng được triệu tập. Đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2016 là Hải Phòng chỉ góp 2 gương mặt là Lê Văn Thắng và thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm.

Thủ môn người Nga gốc Việt này ký hợp đồng với CLB Hải Phòng từ giai đoạn 2 mùa 2015 nhưng thường xuyên ở vị trí dự bị và mùa này mới được cho bắt chính 2 trận, gần nhất là trận gặp Hà Nội T&T tại vòng 9. “Sở dĩ tôi chọn Đặng Văn Lâm vì thủ môn này có thể hình tốt, phản xạ nhanh và có tinh thần thi đấu rất dũng cảm. Tôi muốn qua Đặng Văn Lâm tạo không khí cạnh tranh trên ĐTQG”, HLV Hữu Thắng lý giải.

Từng nhiều lần nói sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ nhập tịch lên tuyển, tuy nhiên lần này, HLV Hữu Thắng tiếp tục “nói không” với những cầu thủ này: “Tôi nghĩ những cầu thủ hiện tại phù hợp với lối chơi tôi đang xây dựng, vì vậy tôi tiếp tục trao cơ hội cho họ. Còn trong tương lai, nếu các ngoại binh nhập tịch thể hiện được năng lực chuyên môn, khát khao cống hiến thì không lý gì tôi không trao cơ hội cho họ”.

Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23-5 tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Ngày 31-5 tới, đội tuyển có trận giao hữu với ĐT Syria trên sân Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội sẽ sang Myanmar dự giải giao hữu với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar.

“Tôi không tin vào tai mình”

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã chia sẻ như vậy sau khi biết tin anh lần đầu tiên được gọi tập trung ĐTQG. “Tôi được một người thân báo tin này khi đang nghỉ trưa mà không tin vào tai mình. Tôi đã chờ đợi ngày này hơn 5 năm, kể từ khi quyết định trở về quê hương Việt Nam để cống hiến và phấn đấu.

Cảm ơn các đội bóng, đặc biệt là Hải Phòng đã cho tôi cơ hội này. Được cống hiến cho ĐTQG là một vinh dự quá lớn với tôi. Chắc chắn tôi sẽ nỗ lực với tất cả những gì có thể để không phụ lòng HLV, không phụ những người đặt niềm tin ở mình”, Đặng Văn Lâm chia sẻ.

LÊ VINH

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam 

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh (SLNA). 

Hậu vệ: Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Đình Đồng (FLC Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ). 

Tiền vệ: Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Trần Phi Sơn (SLNA), Ngô Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama), Lương Xuân Trường (Incheon United). 

Tiền đạo: Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock).