Thủ môn Chelsea gây sốc, công khai bật HLV ngay giữa trận đấu

ANTD.VN - Man City vượt qua Chelsea ở loạt luân lưu 11m để vô địch cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay 25-2-2019, và việc thủ môn Kepa Arrizabalaga công khai chống lại quyết định thay người của HLV Sarri là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất.

Không như trận thắng 6-0 ở giải Ngoại hạng Anh của Man City trước Chelsea cách đây chưa lâu, trong trận chung kết cúp Liên đoàn trên sân Wembley, hàng công cực mạnh của Man Xanh không tài nào chọc thủng lưới Chelsea dù chỉ 1 lần, trong 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ.

Kepa không đồng ý việc bị thay ra

Nhận thấy thủ môn Kepa có dấu hiệu chấn thương, và cũng muốn tận dụng kinh nghiệm của Willy Cabalero trên loạt penalty cân não, HLV Sarri quyết định tung thủ thành lão luyện người Argentina vào sân trước khi hai đội bước vào loạt 11m.

Thế nhưng, Kepa đã khiến tất cả ngỡ ngàng, khi ra hiệu anh không chấp nhận việc bị thay, và sẽ ở lại bắt tiếp. Hành động khó hiểu này khiến HLV Sarri nổi cáu, ném chai nước và quay lưng ngay vào đường hầm sân Wembley trước khi bực dọc quay lại chứng kiến tiếp trận đấu.

Tương lai của Kepa tại Chelsea có lẽ cũng khép lại từ đây

Ở loạt luân lưu, chính Kepa đẩy được cú sút của Leroy Sane, chuộc lại phần nào lỗi lầm của đồng đội Jorginho với cú sút thẳng vào tay thủ môn Ederson ở lượt đá đầu tiên. Nhưng sau đó, David Luiz lại dứt điểm vào cột dọc, trong khi các cầu thủ Man City lại làm tốt công việc của mình, để giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch cúp Liên đoàn, còn Chelsea tiếp tục ngổn ngang số phận sau trận thua này.