Thủ lĩnh Taliban ra lệnh ngừng chống lại IS

ANTD.VN - Lãnh đạo phiến quân Taliban ở Afghanistan được cho là vừa ra lệnh ngừng chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do 2 nhóm đều có những mục tiêu chung.

Theo một nguồn tin an ninh Afghanistan, thủ lĩnh của Taliban Hebatullah Akhundzada đã đưa ra tuyên bố mới về việc ngừng chống lại IS vào đầu tháng 9 khi tên này đến thăm quận Musa Qala ở tỉnh Helmand, nơi được coi là thành trì lớn của Taliban ở Afghanistan.

Cả 2 nhóm phiến quân này đều bị nhiều nước trên thế giới coi là tổ chức khủng bố và từng tuyên bố đối đầu, giao tranh trực tiếp với nhau ở Afghanistan từ năm 2015 đến nay.

Taliban có thể liên minh với IS ở Afghanistan

Thủ lĩnh IS Abdu Bakar Al-Baghdadi từng gọi cựu lãnh đạo Taliban Mullah Mohammad Omar là một tên “ngu ngốc và thiểu năng”, trong khi sự phát triển của IS ở Afghanistan được cho là cũng khiến nhiều chiến binh rời bỏ Taliban để đi theo IS.

Vào hồi cuối tháng 4-2017, giới truyền thông vẫn từng ghi nhận việc hơn 90 thành viên của Taliban và IS đã thiệt mạng do giao tranh với nhau, trong đó, các tay súng IS tiêu diệt được một chỉ huy cấp cao của Taliban.

Việc 2 tổ chức này hàn gắn quan hệ có thể tạo ra một thách thức lớn với các liên quân chống khủng bố quốc tế do nó sẽ làm phức tạp hóa tình hình tại vùng chiến sự ở Afghanistan, nơi Mỹ và các đồng minh đã sa lầy suốt 16 năm qua.