Thủ lĩnh phiến quân nổi dậy lớn nhất Syria bị giết vì trúng tên lửa không kích

ANTĐ - Thủ lĩnh của phiến quân nổi dậy hàng đầu Syria Jaysh al-Islam, Zahran Alloush đã bị giết chết trong một cuộc không kích ở ngoại ô Damascus, nguồn tin từ phiến quân và truyền thông Syria cho biết hôm 25-12.

Hai nguồn tin từ phiến quân nổi dậy lớn nhất Jaysh al-Islam đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh với Reuters và nói rằng Zahran Alloush bị giết chết cùng một số lãnh đạo khác của nhóm, khi một tên lửa đánh trúng cuộc họp được tổ chức tại trụ sở bí mật ở ngoại ô Damascus. Truyền thông Syria sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin.

Một số nguồn tin từ Jaysh al-Islam cho rằng máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm mục tiêu vào căn cứ bí mật của nhóm và gây ra cái chết cho thủ lĩnh và các lãnh đạo. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Zahran Alloush bị giết chết cùng một số lãnh đạo khác của nhóm

Phiến quân Jaysh al-Islam là một nhóm nổi dậy lớn và có tổ chức nhất tại Syria, với hàng ngàn chiến binh được huấn luyện và trang bị quân sự kỹ càng. Nhóm nhận sự hậu thuẫn đắc lực từ Ả Rập Saudi, thường xuyên hoạt động tại vùng ngoại ô của Damascus, Đông Ghouta và Douma, chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Trước khi thành lập Jaysh al-Islam, thủ lĩnh Zahran Alloush cùng cha là Abdallah đã lập ra Lữ đoàn Hồi giáo. Zahran Alloush có tư tưởng mẫu thuẫn với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và Al Qeada, đưa Jaysh al-Islam hướng đến một tư tưởng Hồi giáo ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cáo buộc nhóm có tư tưởng tương đồng với IS khi trước đó từng nhiều lần xử tử công khai tù nhân với các phương pháp tương tự như IS.