Thủ lĩnh IS ở Mosul đã phải tháo chạy

ANTD.VN - Thông tin từ cơ quan báo chí của quân đội Iraq vừa cho hay, thủ lĩnh tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Mosul - tên  Abu Bakr al-Baghdadi - đã phải tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng của chúng ở Iraq, trước chiến dịch tấn công mạnh mẽ của chính phủ.

Thủ lĩnh IS ở Mosul đã phải tháo chạy ảnh 1Dù ngoan cố, cuối cùng thủ lĩnh IS tại Iraq đã phải tháo chạy

Theo nguồn tin trên, các lực lượng tình báo đã xác nhận tên Baghdadi bỏ trốn cùng 150 gia đình trước các cuộc không kích dữ dội của liên quân Iraq - Mỹ dội xuống Mosul.

Trước đó, bất chấp việc liên quân tiến những bước mạnh mẽ vào Mosul, các nguồn tin tình báo nói rằng thủ lĩnh IS tại đây vẫn cố gắng bám trụ và ra lời kêu gọi các tay súng IS không đầu hàng, cũng như hô hào những kẻ ủng hộ tổ chức này tấn công Thổ Nhĩ Kỳ.

Bắt đầu từ ngày 17-10, lực lượng liên quân gồm quân đội chính phủ Iraq, dân quân địa phương, lực lượng người Kurd cùng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã mở chiến dịch quy mô lớn đánh vào Mosul, nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược được coi như thành trì của IS tại Iraq.