Thủ lĩnh IS nằm liệt giường sau cuộc không kích của Iraq

ANTD.VN - Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr Baghdadi nằm liệt giường sau khi bị thương nặng và không lãnh đạo tổ chức này, Đài phát thanh Alsumaria ngày 13-8 dẫn nguồn tin tình báo cho hay.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr Baghdadi 

Theo Đài phát thanh Alsumaria, Baghdadi bị thương hồi tháng 6 trong vụ tấn công của Không quân Iraq vào các ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Syria.

Một số tên khủng bố đã bị tiêu diệt, những tên khác trong đó có Baghdadi bị thương nặng.

Trước đó Baghdadi nhiều lần bị thông tin là đã tử vong, nhưng trùm khủng bố này đều xuất hiện trở lại.

Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của lực lượng không quân vũ trụ Nga hôm 28-5-2017 ở ngoại ô phía nam Raqqa.

Nhưng đến tháng 9 lại xuất hiện đoạn băng ghi âm lời của Baghdadi, làm dấy lên nghi ngờ liệu trùm khủng bố này hiện còn sống hay đã chết.