Thủ lĩnh IS có thể đã trọng thương do trúng không kích

ANTĐ - Hôm 9-6, có nguồn tin cho biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị thương nặng trong một cuộc không kích ở miền bắc Iraq, tuy nhiên, giới chức Mỹ và Iraq nói không thể xác thực thông tin này. 

Đại diện của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Chris Garver đã gửi email tới hãng tin Reuters rằng, ông không có bất kì nguồn tin nào xác nhận cho thông tin trên. Trong khi đó, lực lượng các chiến binh người Kurd và Ả-Rập cũng không có bằng chứng cho việc này.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi 

Kênh truyền hình Al Sumariya là hãng truyền thông đầu tiên đưa tin về việc tên al-Baghdadi bị thương ở tỉnh Nineveh, gần biên giới với Syria. Đây là kênh thông tin thân cận với lực lượng các chiến binh chống khủng bố IS.

Vào năm 2015, cũng đã xuất hiện thông tin cho biết, tên al-Baghdadi bị thương thậm chí đến mức phải nằm liệt giường, tuy nhiên, không ai xác thực được thông tin này.

Al-Baghdadi trở thành thủ lĩnh tối cao IS vào năm 2010 nhưng đến tận năm 2014 mới tuyên bố thành lập tổ chức gọi là “Nhà nước Hồi giáo”. Năm 2011, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt đối tượng này vào danh sách khủng bố. Washington cũng treo thưởng 10 triệu USD cho người nào bắt hoặc giết được hắn.

Hiện nay, liên quân do Mỹ dẫn đầu đang phối hợp cùng quân đội Iraq để mở cuộc tấn công vào thành phố Falluja, cách Baghdad 50km. Ngoài ra, nhiều đơn vị bộ binh của chính quyền Baghdad cũng đã bắt đầu bao vây thành phố Mosul để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào thành trì này của IS.