Thủ lĩnh Al Qaeda kêu gọi bắt cóc công dân phương Tây và Mỹ

ANTĐ - Thủ lĩnh Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri vừa kêu gọi những người theo đạo Hồi hãy bắt cóc những người dân phương Tây và đặc biệt là Mỹ, để đổi lấy những phần tử Thánh chiến Hồi giáo đang bị giam giữ.

Trong đoạn bằng được phát tán vào hôm qua (26/4), lãnh đạo Al-Qaeda cũng bầy tỏ sự ủng hộ của mình với hội anh em Hồi giáo ở Ai Cập và những lực lượng nổi loạn đang chiến đấu chống lại lực lượng của tổng thống Syria Barhar al-Assad.

Thủ lĩnh Al-Zawahiri của Al-Qaeda

Hãng tin Reuters không thể xác nhận được nguồn gốc của đoạn băng, tuy nhiên giọng nói lồng tiếng chính xác là của thủ lĩnh Zawahiri.

“Tôi đã cầu xin thánh Allah vĩ đại giúp chúng ta thả tự do cho tiến sĩ Abdel-Rahman và những anh em Hồi giáo khác. Tôi đã cầu xin thánh Allah giúp chúng ta bắt giữ những người Mỹ và phương Tây, để đổi lấy lực lượng của chúng ta”, Zawahiri nói trong đoạn băng được đăng tải trên mạng.

Abdel-Radman mà Zawahiri nhắc đến là một thành viên của al Qaeda đang chịu án tù chung thân ở Mỹ, từ năm 1993 do tham gia vụ tấn công Trung tâm thương mại thế giới ở New York.

Zawahiri cũng kêu gọi các phần tử Hồi giáo lật đổ chính quyền của tổng thống al-Assad ở Syria và khuyên các phiến quân đạo Hồi tránh giao chiến lẫn nhau.

Sau khi được hỏi về những hành động của Hội anh em Hồi giáo ở Ai Cập, Zawahiri cho biết: “Nhiệm vụ của mỗi phần tử Hồi giáo là ngăn chặn những kẻ xâm lược bằng mọi biện pháp”.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt hàng trăm thành viên của Hội anh em Hồi giáo và bắt giữ hàng ngàn người ủng hộ, bao gồm cả những lãnh đạo, sau khi quân đội nước này lật đô tổng thống đạo Hồi Mohamed Morsi vào ngày 3/7/2013. Cũng trong năm 2013, Ai Cập đã tuyên bố coi Hội anh em Hồi giáo này như một tổ chức khủng bố.