Nét trầm mặc nơi phố núi Gia Lai

Nét trầm mặc nơi phố núi Gia Lai

ANTĐ -Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 12km, tọa lạc ở số 14 A đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chùa Minh Thành với kiến trúc bề thế được tạo nhấn bởi tòa tháp uy nghi là dấu ấn lớn góp phần làm đẹp hơn phố núi này.
Hà Nội xét thẳng 40 công chức không qua thi tuyển

Hà Nội xét thẳng 40 công chức không qua thi tuyển

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký quyết định phê duyệt kết quả sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại các sở, ngành của thành phố năm 2015.

Thương cho các nhân tài

Thương cho các nhân tài

ANTĐ - Đề thi đại học khó thế mà nhiều cháu vẫn giành điểm tuyệt đối, thật đáng khâm phục.
Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2015

Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2015

ANTĐ - Ngày 23-8, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn. Tại buổi lễ, các thủ khoa đã vinh dự được trao tặng bằng khen, cúp biểu trưng và phần thưởng của UBND TP Hà Nội. 
Hà Nội: Tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc năm 2015

Hà Nội: Tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc năm 2015

ANTĐ - Trong số 98 thủ khoa xuất sắc, có 45 thủ khoa là Đảng viên; 11 thủ khoa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, con của người có công với cách mạng. Đặc biệt, có 5 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học vừa là thủ khoa tốt nghiệp.

Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm

Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm

ANTĐ - Ngày 29-7, thống kê của Bộ GD-DDT theo các tổ hợp môn thi cho thấy, thời điểm này đã xuất hiện 2 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29,75 ở khối B.
Thủ khoa không cần học thêm

Thủ khoa không cần học thêm

ANTĐ - Bùi Mạnh Thắng (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là thủ khoa đầu tiên của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2015. Kinh tế gia đình không khá giả, Thắng luôn tự học ở nhà thay vì xin tiền bố mẹ tới các lớp học thêm.   
Dịch giả “Hỏa ngục” kể chuyện “dở khóc dở cười” của sỹ tử thời xưa

Dịch giả “Hỏa ngục” kể chuyện “dở khóc dở cười” của sỹ tử thời xưa

ANTĐ - Thí sinh ngày trước chỉ thi văn, thế có thi toán không? Vì sao không xây trường thi có mái che?... Đó là những nội dung thú vị được dịch giả Nguyễn Xuân Hồng – người được biết đến trong vai trò chuyển ngữ nhiều cuốn sách như “Hỏa ngục”, “Biểu tượng thất truyền”… giải đáp trong buổi hội thảo “Việc làng” với chủ đề “Lều chõng” được tổ chức vào tối ngày 3-6.
Lòng tham

Lòng tham

ANTĐ - Đoạt ngôi vị thủ khoa trong kỳ thi vào một trường đại học danh tiếng của bang, Stewart trở thành niềm tự hào của gia đình và thầy cô nơi ngôi trường trung học cậu vừa tốt nghiệp. Hết kỳ nghỉ hè,   Stewart thu dọn đồ đạc, từ biệt cha mẹ và bạn bè lên thành phố nhập học. 
Như chim Hải âu

Như chim Hải âu

ANTĐ - Ricky buồn bã khi nhận kết quả học tập cuối kỳ, cậu xếp hạng thứ 17 trong khi bạn cùng bàn xếp hạng nhất. Về đến nhà, cậu sà vào lòng mẹ, thổn thức: “Mẹ ơi! Con với bạn ấy đều tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, chăm chỉ làm bài tập nhưng con luôn thua bạn ấy, có phải vì con dốt không mẹ?”. 

Hồ Ngọc Hà hát miễn phí cho sinh viên

Hồ Ngọc Hà hát miễn phí cho sinh viên

ANTĐ -  Tối 15-10, Đêm nhạc của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với tân sinh viên Thủ đô sẽ được tổ chức tại Khu ký túc xá Mễ Trì (ĐH Quốc gia Hà Nội) trong khuôn khổ Ngày hội tân sinh viên năm 2014. 
Hà Nội tổ chức thi tuyển công chức đúng quy định

Hà Nội tổ chức thi tuyển công chức đúng quy định

ANTĐ - Về những ý kiến trái chiều trong dư luận xung quanh kết quả thi tuyển công chức thành phố năm 2014, ngày 28-8, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vinh đã trao đổi với báo chí một cách thẳng thắn, khách quan.
Tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc

Tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc

ANTĐ - Thành đoàn Hà Nội cho biết, vào tối 24-8 tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra lễ tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2014.  
Đôi bạn nghèo trở thành thủ khoa

Đôi bạn nghèo trở thành thủ khoa

ANTĐ - Cả hai thủ khoa là em Kiều Văn Bắc và Trịnh Văn Chiến đều học ở trường THPT Yên Lãng, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội. Biết thân phận đều sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Bắc và Chiến đã bảo ban và thi đua nhau trong học tập. Và kết quả là Kiều Văn Bắc đã trở thành thủ khoa của Đại học Giao thông vận tải với 27 điểm, và Trịnh Văn Chiến với 25 điểm đã đỗ thủ khoa của Đại học Khoa học và xã hội nhân văn. Đôi bạn chơi thân với nhau từ lâu, đều dành thủ khoa khiến người dân ở thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc không khỏi vui mừng.
Các trường tốp đầu hạ điểm chuẩn

Các trường tốp đầu hạ điểm chuẩn

ANTĐ - Trong những trường đại học tốp đầu năm nay, ĐH Y Hà Nội đã đưa ra dự kiến mức điểm chuẩn giảm ở ngành “hot” nhất năm trước với 27 điểm vẫn trượt. ĐH Ngoại thương cũng tuyên bố điểm chuẩn sẽ giảm khoảng 1 điểm. Điều này được lý giải do đề thi đã có tính phân hóa cao kéo theo việc thí sinh đạt điểm tuyệt đối rất hiếm.