Thu hơn 6.000 đơn vị máu từ Lễ hội Xuân hồng

(ANTĐ) - Sáng 12-2, Lễ hội Xuân hồng 2012 với thông điệp  “Sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng” đã được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo và Hội Thanh niên vận động hiến máu thành phố Hà Nội tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và đánh trống khai hội.

Tại ngày hội hiến máu Xuân hồng năm nay, đáng chú ý là chương trình “Tết yêu thương trao lòng nhân ái” (cùng phá kỷ lục quốc gia số người hiến máu trong một ngày) với mong muốn vận động trên 15.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận được trên 6.000 đơn vị máu, phá kỷ lục Lễ hội Xuân hồng 2011.

Đặc biệt, lễ hội còn là nơi gặp gỡ của hơn 500 đôi tình nhân cùng tham gia hiến máu cứu người nhân Ngày lễ Tình yêu 14-2… GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, Lễ hội Xuân hồng 2012 đã thu được hơn 6.000 đơn vị máu, đủ để sản xuất 1.800 đơn vị tiểu cầu, đáp ứng được sự thiếu hụt nặng nề về máu ở thời điểm này. Bởi hiện tại, Ngân hàng máu của Viện chỉ còn chưa đến 400 đơn vị máu, trong khi luôn có khoảng gần 600 bệnh nhân có nhu cầu điều trị bằng máu, chưa kể Viện còn có nhiệm vụ cung cấp máu cho 107 BV tại khu vực miền Bắc.