Thu hồi 317,8 tỷ đồng từ tham nhũng

ANTĐ - Chiều 22-12, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), sơ kết giai đoạn I chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn đã giải quyết 14.439 vụ khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 83% số vụ việc phải giải quyết, trong đó có 375 đơn tố cáo hành vi tham nhũng. TP đã tiến hành 297 cuộc thanh tra, kiểm tra, tổng số giá trị tài sản tham nhũng được phát hiện là hơn 15,8 tỷ đồng. Từ đó, đã phát hiện 27 người có hành vi tham nhũng.

Về kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, CATP Hà Nội đã khám phá, khởi tố 125 vụ/273 bị can. Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng ước tính hơn 966,8 tỷ đồng. Số tài sản thu hồi là hơn 317,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng số tài sản thiệt hại. Trong giai đoạn từ tháng 1-2007 đến 30-9-2011, ngành toà án Hà Nội đã đưa ra xét xử công khai 109 vụ/265 bị cáo. TAND TP đã xét xử sơ thẩm 66 vụ/170 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, trong đó phạt chung thân 1 bị cáo, phạt tù trên 15 năm đối với 12 bị cáo; phạt tù từ 7 đến 15 năm đối với 26 bị cáo...

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác PCTN trên địa bàn thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, hiện nay, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức ở một số đơn vị nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân, nhất là trong giải quyết thủ tục có tính chất nhạy cảm như thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, thẩm định hồ sơ, dự án...  Cùng với đó, việc tự phát hiện tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là một khâu yếu. Phần lớn các vụ việc được phát hiện đều do quần chúng nhân dân tố giác. Tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN cũng còn hạn chế...