Thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng da cam” bảo vệ an toàn “vùng xanh” bằng "thần tốc" tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh Covid-19, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức 12 đợt tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.
Lực lượng phòng chống dịch lẫy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận Tây Hồ

Lực lượng phòng chống dịch lẫy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận Tây Hồ

Với mục đích tăng tốc độ và bao phủ tiêm vaccine để phòng, chống dịch Covid-19, quận Tây Hồ đã tổ chức tiêm chủng đợt 12 trên 8 phường dự kiến với hơn 29.000 liều vaccine (trong đó: 26.300 liều vaccine Astra Zeneca; 3.000 liều vaccine Pfizer chỉ tiêm mũi 1 cho phụ nữ có thai trên 13 tuần, người mắc bệnh mãn tính và người già trên 65 tuổi).

Các đợt tiêm chủng được xác định và ưu tiên tiêm trước lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền.

Tính đến chiều ngày 8-9, tổng số tích lũy 12 đợt đã tiêm được 87.020 liều vaccine với 15 dây tiêm và đang tiếp tục mở rộng, tăng cường tốc độ tiêm chủng trên toàn quận trong thời gian tiếp theo.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, mọi người dân trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được lực lượng chức năng gửi giấy mời và phiếu đăng ký sàng lọc.

Tại các điểm tiêm, đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu sàng lọc trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy, thực hiện khai báo y tế; thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm; sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: “Ban chỉ đạo quận Tây Hồ đang tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giây, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa “Thời giang vàng” trong những ngày giãn cách xã hội, để chủ động phát hiện sớm các ca bệnh mới và hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh; đánh giá lại các khu vực nguy cơ, các đối tượng có nguy cơ theo yêu cầu dịch tễ”.

Trước đó, ngay khi phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại phường Yên Phụ, không kể ngày đêm trên toàn quận Tây Hồ đã khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly “vùng đỏ”, khu vực nguy cơ “vùng da cam” để trong thời gian nhanh nhất khống chế thu hẹp “vùng đỏ” và “vùng da cam” bảo vệ an toàn cho “vùng xanh”.

Song song với việc ưu tiên xét nghiệm cho “vùng đỏ” và “vùng da cam”, việc xét nghiệm theo hộ gia đình tại “vùng xanh” cũng cần được thực hiện nhanh chóng, kịp thời để bảo vệ và dần mở rộng “vùng xanh”.